Vài nét về tôn tượng Phật ngọc- kỳ quan thế giới tại Lễ hội Quán Thế Âm 2009
Phật Ngọc cho nền hòa bình thế giới
(Cadn.com.vn) - Lễ hội Quán Thế Âm (QTÂ) năm 2009 sẽ có một nội dung rất đặc sắc thu hút sự quan tâm của nhiều người, đó là triển lãm 2 tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng chất liệu ngọc bích; trong đó, bức tượng lớn nhất có kích thước cao 4,8m, nặng gần 5 tấn (còn gọi là Phật Ngọc cho hòa bình thế giới). Phật Ngọc tượng trưng cho nền hòa bình thế giới này được xem là pho tượng lớn nhất, trang nghiêm nhất trên thế giới hiện nay được điêu khắc từ tảng ngọc thạch, vinh danh là kỳ quan của thế giới hiện nay.
Người phát tâm tôn tạo pho tượng Ngọc Phật là đạo hữu Ian Green- hiện là Trưởng ban Điều hành công trình Pháp- Giới Từ- Bi Đại- Bảo- Tháp kiêm Giám đốc Dự án Phật Ngọc Thạch. Vào năm 2000, người ta tìm thấy một khối ngọc thạch khiến cho toàn thế giới kinh ngạc, bởi nó vĩ đại chưa từng thấy, hoàn toàn không có tì vết, phẩm lượng đá quý ngọc Bắc Cực dùng để làm nữ trang, nặng 18 tấn, được gọi là “Polar Pride” nghĩa là “Niềm kiêu hãnh của Bắc Cực” và nhà nghiên cứu đá quý lừng danh thế giới- ông Fed Ward đánh giá là “khám phá của thiên niên kỷ”.
Sau khi khối ngọc “Polar Pride” được tìm thấy, người ta hỏi ông Kirk Makepeace- Giám đốc Cty khai thác ngọc rằng ông sẽ làm gì với khối ngọc này, ông ta trả lời: “Tôi sẽ để thế giới quyết định”. Và, sau đó, tháng 12-2006, người ta đã vận chuyển khối ngọc quý từ Vancouver đến Bangkok; đã có ít nhất 4 mô hình chế tác Phật Ngọc được đưa ra, nhưng đến đầu năm 2008, Mô hình của Cty Jade Thongtavee được chọn. Đây là một CTY Thái Lan có uy tín trong giới khắc ngọc, ở gần Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan, do ông Boonthong Yotharvut thành lập, với hơn 30 tay thợ khắc ngọc lão luyện. Công trình điêu khắc Phật Ngọc do ông Vanit Yotharvut- con trai của nhà sáng lập Cty và cũng là giám đốc đương thời của Cty Thongtavee trực tiếp giám thị. Đến tháng 6-2008, hoàn tất công trình điêu khắc; tháng 7-2008, hoàn tất công trình đánh bóng tượng; tháng 12-2008, hoàn tất nghi lễ chú nguyện và đầu năm 2009, chương trình triển lãm Ngọc Phật bắt đầu.
![]() ![]() |
2 tượng Phật Ngọc sẽ được triển lãm |
Phật Ngọc đã đến Đà Nẵng
Đà Nẵng là thành phố đầu tiên của Việt Nam và cũng là đầu tiên trên thế giới tổ chức triển lãm Phật Ngọc. Sau Việt Nam, Phật Ngọc sẽ được triển lãm tại các thành phố chính của Australia, Đài Loan, New Zealand, Hoa Kỳ. Sau Lễ hội QTÂ, Phật Ngọc sẽ tiếp tục được chuyển đến triển lãm tại Bà Rịa- Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp. Việc triển lãm Phật Ngọc và Xá lợi Phật là tạo cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ, không phân biệt tôn giáo, tất cả tới tham dự và chiêm bái, để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, bình an gia quyến, thanh thản tâm hồn.
Trong thế giới tâm linh, người ta thường tin rằng ngọc thạch chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường. Theo chương trình lễ hội, vào tối khai mạc Lễ hội QTÂ (ngày 13-3, nhằm ngày 17-2 âm lịch) sau lễ khai mạc, sẽ triển lãm Phật Ngọc trong khuôn viên chùa QTÂ- địa điểm chính diễn ra Lễ hội QTÂ. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15-3. Được biết, trong ngày 9-3, tôn tượng Phật Ngọc đã được vận chuyển bằng đường biển từ Thái Lan cập cảng Đà Nẵng, sau đó được đưa về chùa QTÂ để các cơ quan chức năng thẩm định.
Hiện, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối tôn tượng Phật Ngọc được lực lượng CAQ Ngũ Hành Sơn, CƠ quan QUÂN sự quận phối hợp nhà chùa triển khai chu đáo, cụ thể trong suốt thời gian trước, trong và sau lễ hội. Sau khi triển lãm tại chùa QTÂ, Phật Ngọc tiếp tục được triển lãm tại chùa Đại Tùng Lâm (Bà Rịa- Vũng Tàu), chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), chùa Hoàng Pháp (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và chùa Vạn An (Châu Thành, Đồng Tháp) trước khi chuyển qua Australia.
Hồng Nhật